Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa

TPO - Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố bắt đầu "giai đoạn mới" trong chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa (Syria), nơi được xem là thủ phủ của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, sau nhiều tháng giải phóng các khu vực lân cận.
Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa ảnh 1

Phát biểu trước báo giới ở làng Hazima (phía Bắc Raqqa, Syria), người phát ngôn của SDF - ông Talal Silo tuyên bố một "giai đoạn mới" đã bắt đầu trong chiến dịch giải phóng Raqqa - nơi vốn được các phần từ khủng bố IS coi là "thủ phủ". Ảnh: AFP

Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa ảnh 2

Chiến dịch này, theo ông Silo, sẽ vô cùng khốc liệt bởi "các chiến binh IS sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ thành trì." Ảnh: AFP

Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa ảnh 3 Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho biết, SDF và lực lượng đồng minh đã chiếm được một số tòa nhà ở khu vực al-Mushleb và cũng đã tấn công vào các khu vực đóng quân của IS ở ngoại ô phía bắc Raqqa. Ảnh: AFP
Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa ảnh 4

 IS đã chiếm Raqqa từ năm 2014 và biến nơi đây thành căn cứ để lên kế hoạch tấn công phương Tây. SDF đã bao vây thành phố Raqqa kể từ tháng 11/2016 trong một chiến dịch quân sự được liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn. Ảnh: AFP

Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa ảnh 5

Việc SDF tiến đánh IS tại Raqqa sẽ gây áp lực lên lực lượng này trong bối cảnh các phần tử IS phải đối mặt với thất bại ở thành trì Mosul. Ảnh: AFP

Lực lượng dân chủ Syria bắt đầu 'trận đánh lớn' giải phóng Raqqa ảnh 6

Theo thống kê của SDF, có khoảng 3.000 đến 4.000 tay súng IS được cho là đang ẩn nấp tại thành phố Raqqa, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 90km. Ảnh: AFP

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG