Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau

Các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraina trở nên nóng bỏng hơn sau khi vài chục chiến binh ly khai bắt những người cùng phe với họ ở thành phố Donetsk hôm 29/5 vì tội cướp của.
Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 1

Vài chục chiến binh ly khai thân Nga từ Binh đoàn Vostok bao vây một tòa nhà công quyền ở thành phố Donetsk hôm qua và yêu cầu những tay súng trong tòa nhà rời khỏi đó. Ảnh: AFP

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 2

Phe ly khai chiếm tòa nhà từ tháng 4 và biến nó thành trung tâm đầu não của họ. Ảnh: Reuters

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 3

Người dân tới khu vực gần tòa nhà để theo dõi sự việc. Ảnh: EPA

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 4

Một chiến binh hướng nòng súng về phía tòa nhà công quyền ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 5

Cuộc bao vây kết thúc với việc nhóm chiến binh bắt tất cả thành viên của nhóm ly khai trong tòa nhà. Ảnh: AFP

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 6

Họ nhổ cờ của nhóm chiến binh trong tòa nhà. Ảnh: Reuters

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 7

Sự việc xảy ra sau khi một số báo đưa tin nhiều người cướp hàng hóa tại một siêu thị gần sân bay quốc tế ở thành phố Donetsk. Ảnh: EPA

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 8

Binh đoàn Vostok tuyên bố chính một số chiến binh cùng phe với họ đã cướp hàng hóa. Ảnh: Reuters

Lực lượng ly khai ở Ukraina chĩa súng vào nhau ảnh 9

Nhóm chiến binh từ Binh đoàn Vostok tịch thu những hàng hóa mà nhóm chiến binh kia lấy từ siêu thị, đồng thời dẹp tất cả chướng ngại vật bên ngoài tòa nhà công quyền. Ảnh: Reuters

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG