Ly khai Donetsk bị xe tăng quân đội Ukraine tấn công

Ly khai Donetsk bị xe tăng quân đội Ukraine tấn công
TPO - Đại diện nước Cộng hoà Donetsk tự phong (DPR) vừa lên tiếng cáo buộc quân chính phủ Ukraine vi phạm thoả thuận Minsk (Belarus) khi sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công Donestk.

Vụ tấn công đầu tiên nổ ra hồi 22h30 ngày 2/5 (giờ địa phương), gây thương vong lớn cho dân thường, đại diện DPR cho biết. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy các cột sáng bốc lên cao, kèm theo những tiếng nổ lớn ở khu vực phía bắc Donetsk.

Theo phát ngôn viên quân đội DPR, quân chính phủ Ukraine đã sử dụng xe tăng bắn vào khu vực cầu Putilov, đồng thời dùng súng cối nòng 120mm tấn công sân bay quốc tế Donetsk.

Giao tranh đồng thời nổ ra ở các làng Peski, Spartak, phía bắc Donetsk. Người đứng đầu lực lượng ly khai ở Donetsk, Eduard Basurin nói quân ly khai đã không đáp trả các đợt tấn công trên.

Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi Tổ chức Hợp tác An ninh và phát triển Kinh tế châu Âu (OSCE) gây áp lực buộc chính phủ Kiev phải ngừng bắn. Điện Kremlin đồng thời khẳng định, Mowcos không ủng hộ kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở miền đông như thông tin Kiev đưa ra mới đây.

Phát ngôn viên Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết: "Nga không bao giờ đi ngược lại ý tưởng gìn giữ hoà bình. Nhưng Nga cũng như các bên khác liên quan đến thoả thuận Minsk không thể đồng ý với điều này. Thoả thuận Minsk cần được tuân thủ", ông Peskov cho biết. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG