Mắc kẹt trên mái nhà suốt 6 tiếng vì gây ấn tượng với bạn gái

Chàng trai được đưa vào bệnh viện sau khi được giải cứu ra khỏi khe hở giữa hai tòa nhà
Chàng trai được đưa vào bệnh viện sau khi được giải cứu ra khỏi khe hở giữa hai tòa nhà
TPO - Muốn thể hiện mình trước bạn gái, một nam sinh tên Grant Birdsong, 22 tuổi ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ cố nhảy từ mái nhà này sang mái nhà kia nhưng không may lại bị ngã và mắc kẹt giữa hai tòa nhà.

Independent cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào tối hôm 22/8, Birdsong hẹn hò với một thiếu nữ, hai người cùng lên mái nhà ngắm cảnh. Muốn gây ấn tượng, chàng trai trẻ nhảy từ mái nhà này sang mái nhà bên kia, theo bà Sonya Toler, người phát ngôn cơ quan an ninh công cộng thành phố Pittsburgh.

Mắc kẹt trên mái nhà suốt 6 tiếng vì gây ấn tượng với bạn gái ảnh 1 Bạn gái lo lắng chờ đợi chàng trai được giải cứu
Không may chàng trai hụt chân ngã xuống đúng khe hở giữa hai tòa nhà và kẹt cứng trong đó. Người bạn gái phải gọi điện cầu cứu cảnh sát.

Bà Toler cho biết, đội cứu hộ vất vả suốt 6 tiếng đồng hồ mới có thể giải cứu được chàng trai. “Chúng tôi phải sử dụng máy khoan bê tông và nhiều thiết bị hạng nặng khác”, bà Toler nói.

Mắc kẹt trên mái nhà suốt 6 tiếng vì gây ấn tượng với bạn gái ảnh 2 Các nhân viên cứu hộ đục tường một nhà hàng gần đó để tiếp cận đến chỗ cậu mắc kẹt
Ban đầu các nhân viên cứu hộ đập tường một nhà hàng địa phương để tới chỗ cậu mắc kẹt nhưng không thành công. Cuối cùng một nhân viên khác đu dây xuống khe hở và đưa Birdsong lên.

Chàng trai bị thương ở mắt cá chân được đưa lên xe cứu thương. Cậu vẫn không quên vẫy tay chào bạn gái khi lên xe.

Một nam sinh tên Anthony Demaio bình luận: “Tôi nghĩ anh ta đúng là một thằng ngốc”. Trong khi đó nữ sinh tên Kamila Rak cho biết: “Nếu anh ta làm việc này chỉ để gây ấn tượng với một cô gái, cá nhân tôi lại thấy chả có ấn tượng gì cả. Anh ta quá ngốc, vậy mà bạn gái đó vẫn ở lại”.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.