Malaysia duy trì luật chống nổi loạn

Quân đội Malaysia tập chống bạo loạn
Quân đội Malaysia tập chống bạo loạn
TP - Lãnh đạo Malaysia hôm qua nói rằng, luật chống nổi loạn được áp dụng tại nước này từ thời thuộc địa sẽ vẫn được duy trì và củng cố. 

Đạo luật được Anh áp dụng từ năm 1948 nhằm áp dụng án hình sự đối với những lời nói hoặc hành động có “xu hướng nổi loạn”, trong đó có những phát ngôn hoặc hành động nhằm kích động sự thù ghét chính quyền hoặc xúi giục bất hòa chủng tộc.


Phát biểu khai mạc kỳ họp của đảng cầm quyền, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói rằng, đạo luật sẽ được bổ sung các điều khoản nhằm bảo vệ đạo Hồi và các đạo khác, cũng như cấm đòi ly khai cho bang Sabah và Sarawak.

Theo BBC
MỚI - NÓNG