Mali xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

TPO - Bộ Y tế Mali ngày 23/10 đã xác nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên của nước này là một bé gái 2 tuổi từng đến Guinea, một quốc gia đã bùng phát dịch Ebola từ cuối tháng 12/2013 trong thời gian gần đây.  
Mali xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ảnh 1

Mali có ca nhiễm Ebola đầu tiên

Phát biểu trên kênh truyền hình Mali, Bộ trưởng Y tế Ousmane Kone cho hay, bé gái trên được xét nhiệm dương tính với virus Ebola hôm 22/10, tại một bệnh viện ở thị trấn miền Tây Kayes, cách thủ đô Bamako 600 km.

Bé gái và những người từng tiếp xúc với em đã được cách ly. Danh tính của bệnh nhân cũng không được công bố.

"Bệnh nhân nhiễm virus và những người đã tiếp xúc với cháu ở bệnh viện Kayes đã được xác định và đưa đi cách li", bộ trưởng Kone cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn viên Bộ Y tế Markatche Daou nói rằng, bé gái đã đến nước láng giềng Guinea với bà và nhà chức trách đã biết về hành trình của bệnh nhân nhỏ tuổi này.

Mali là một trong những quốc gia dễ bùng phát dịch Ebola nhất bởi có chung biên giới với nước láng giềng Guinea, một trong số những nước có trường hợp nhiễm Ebola cao nhất và Senegal, nước cũng có một trường hợp nhiễm bệnh từ Guinea.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22/10 cho biết, đại dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.877 người, trong tổng số 9936 ca nhiễm bệnh trên toàn Tây Phi. Gần như tất cả các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong đều được xác định ở ba quốc gia Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.