Mất mạng vì chụp ảnh 'tự sướng'

Biển báo cấm gậy “tự sướng” tại một công viên Disney ở Mỹ Ảnh: wdwmagic.com
Biển báo cấm gậy “tự sướng” tại một công viên Disney ở Mỹ Ảnh: wdwmagic.com
Bốn người đàn ông dùng gậy chụp ảnh “tự sướng” có cấu tạo bằng kim loại và ở quá gần các đám mây tích điện nên đã bị tia sét phóng trúng. Hậu quả, 2 người chết và 2 người bị thương.

Nhiều nước trên thế giới buộc phải đưa ra khuyến cáo, thậm chí cấm sử dụng gậy “tự sướng” tại một số khu vực. Một trong những vụ chết người mới đây nhất liên quan đến phong trào “tự sướng” xảy ra ở dãy núi Brecon Beacons thuộc Xứ Wales - Vương quốc Anh.

Chết không ngờ tới

Theo kết quả điều tra, 4 người đàn ông dùng gậy chụp ảnh “tự sướng” có cấu tạo bằng kim loại và ở quá gần các đám mây tích điện nên đã bị tia sét phóng trúng. Hậu quả, 2 người chết và 2 người bị thương.

Còn tại khu vực Andalusia - Tây Ban Nha, một thanh niên 21 tuổi leo lên nóc tàu lửa để chụp ảnh “tự sướng” cùng bạn bè. Người này bất ngờ vướng vào dòng điện cao thế ngay phía trên và chết tại chỗ trong khi những người bạn may mắn sống sót. Cũng chết vì điện giật trong lúc chụp ảnh “tự sướng” là nữ sinh viên Xenia Ignatyeva, 21 tuổi. Cô gái trẻ leo lên một cây cầu ở TP St. Petersburg - Nga để có một bức ảnh đẹp cùng hiệu ứng ánh đèn đường sắt phía sau lưng nhưng bị trượt chân do mất thăng bằng. Cô vội nắm lấy một sợi dây cáp gần đó song không may, đó lại là dây điện. Nạn nhân bị điện giật và té chết từ độ cao 9 m.

Kết cục đau lòng tương tự xảy ra ở Bồ Đào Nha, nơi một cặp vợ chồng người Ba Lan rơi từ vách đá cao hàng trăm mét xuống bờ biển Cabo da Raca sau khi vượt qua rào chắn an toàn để tìm góc chụp cảnh đẹp. Hai đứa con 5 và 6 tuổi của họ tận mắt chứng kiến bi kịch. Chưa hết, dư luận thế giới lại xôn xao khi Oscar Otero Aguilar, người Mexico, vô tình bắn vào đầu mình giữa lúc chụp ảnh tự sướng cùng một khẩu súng. Hành động nông nổi trong khi say xỉn đã lấy đi sinh mạng của nam thanh niên 21 tuổi này. Tại Mỹ, một phụ nữ thiệt mạng trong vụ tông xe ngay khi đăng tải bức ảnh “tự sướng” trong lúc lái xe lên mạng xã hội Facebook.

Nhiều nơi cảnh báo, ngăn cấm

Theo đài CNN, ít nhất 10 người thiệt mạng và 100 người bị thương ở Nga khi các tín đồ chụp ảnh “tự sướng” tìm mọi cách để có được những bức ảnh thú vị nhằm chia sẻ trên mạng xã hội. Tình hình khiến Bộ Nội vụ Nga vừa ban hành chiến dịch chụp ảnh “tự sướng” an toàn và phát tờ rơi cảnh báo 11 trường hợp chụp ảnh nguy hiểm nên tránh, gồm trên nóc tàu lửa, đường cao tốc, đường ray, chụp cùng vũ khí sát thương, thú dữ... “Trước khi chụp ảnh “tự sướng”, cần bảo đảm rằng bạn đang ở nơi an toàn và không có gì đe dọa mạng sống. Hàng triệu lượt like (thích) trên mạng xã hội cũng không đáng giá bằng sức khỏe và tính mạng của chúng ta” - bộ này khuyến cáo. Cảnh sát cũng phát tờ rơi cảnh báo tại các trường học cũng như các sự kiện.

Tại Nhật Bản, nhiều bảo tàng, công viên đã cấm gậy “tự sướng”. Thiết bị này cũng không được phép sử dụng tại tất cả viện bảo tàng, sở thú ở TP New York - Mỹ với lý do nó có thể gây hại cho du khách, động vật, đồ vật trưng bày… Toàn bộ hệ thống công viên Disney, hàng loạt sân vận động ở TP Sydney, Melbourne, TP Brisbane và bang Tây Úc ở Úc cũng chính thức cấm gậy “tự sướng”.

Nhà chức trách Pháp, TP Mecca - Ả Rập Saudi, thủ đô London - Anh cũng có động thái cứng rắn tương tự tại một số khu vực. Nghiêm khắc hơn, chính phủ Hàn Quốc cấm tiệt việc sử dụng một số loại gậy “tự sướng” nhất định. Bất kỳ ai bán cũng như nhập khẩu những sản phẩm này có thể phải nộp phạt đến 30.000 USD hoặc đối mặt bản án tối đa 3 năm tù giam.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG