Mật vụ Mỹ tóm gọn thanh niên đột nhập Nhà Trắng

Hàng rào bảo vệ Nhà Trắng
Hàng rào bảo vệ Nhà Trắng
TPO - Một thanh niên đã bị mật vụ Mỹ bắt giữ vì trèo hàng rào vào khuôn viên Nhà Trắng, tới gần khu nhà ở của Tổng thống, Reuters đưa tin hôm 11/3.

Đây là vụ vi phạm an ninh mới nhất tại dinh thự của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt trong Nhà Trắng khi nam thanh niên trèo qua hàng rào phía nam vào lúc 11h38 tối ngày 10/3. Một nhân viên an ninh mặc thường phục ngay lập tức bắt giữ anh này, Mật vụ cho biết trong một tuyên bố. Ông Trump không gặp nguy hiểm gì. 

Nghi phạm này được xác định là Jonathan Tran, 26 tuổi, sống ở California. Dự kiến, anh này sẽ phải hầu tòa vào ngày 13/3 vì tội đột nhập khu vực cấm.

Sau khi được thông báo về vụ việc, Tổng thống Trump đã gửi lời cám ơn Mật vụ và khen ngợi họ vì kịp thời bắt kẻ đột nhập.

Ông Trump nói với các phóng viên chiều ngày 11/3: “Mật vụ đã hành động một cách tuyệt vời. Hắn đúng là một kẻ gây rối”.

Theo Reuters, Jonathan mang theo một ba lô đựng hai bình xịt hơi cay hiệu Mace và một lá thư gửi ông Trump về "những kẻ tấn công mạng người Nga".

Ông Bill Miller, người phát ngôn văn phòng luật sư Mỹ cho biết Jonathan bị buộc tội xâm nhập vào khu vực cấm trong khi mang theo vũ khí nguy hiểm và có thể phải đối mặt với án 10 năm tù.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.