Mátxcova tiêu thụ hơn 2 tỷ bông hoa mỗi năm

Một cửa hàng hoa ở Mátxcơva.
Một cửa hàng hoa ở Mátxcơva.
TP - Khác với các nước Phương Tây, Nga là nước có truyền thống lâu đời tặng hoa cho phụ nữ. Truyền thống này thể hiện rõ ràng nhất ở thủ đô Mátxcova. Theo các con số thống kê, mỗi năm người dân Mátxcơva (chủ yếu là nam giới) tiêu thụ hơn 2 tỷ bông hoa, phần đáng kể trong số đó là hoa nhập ngoại. 

Để thoả mãn sức mua khổng lồ ấy, khắp Mátxcơva đâu đâu cũng thấy các cửa hàng bán hoa, ước tính có tới gần 1300 cửa hàng. (Thành phố lớn thứ 2 ở Nga là Sankt-Peterburg có khoảng 600 cửa hàng).

Hơn thế nữa, đa số các cửa hàng bán hoa ở Mátxcơva làm việc không chỉ 7 ngày trong tuần mà còn làm việc liên tục suốt ngày đêm. Một phần là do các cửa hàng phải cạnh tranh gay gắt với nhau và phần khác là do ban đêm cũng có nhiều người muốn mua hoa. Nhiều nam giới đi làm muộn muốn mua hoa về để tạo không khí thanh bình trong gia đình.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG