Máy bay Mỹ rung lắc dữ dội làm 30 người bị thương

Máy bay Mỹ rung lắc dữ dội làm 30 người bị thương
TPO - Hôm qua, 30 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương khi một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines bay vào “vùng không khí nhiễu loạn dữ dội” trên bầu trời bang Kansas.

Chiếc Boeing 777 nói trên đang trên đường từ Washington tới Los Angeles thì gặp vùng khí nhiễu loạn trên độ cao 10.000 mét. Máy bay đã chuyển hướng tới thành phố Denver và hạ cánh an toàn để cấp cứu cho các hành khách.

Phát ngôn viên Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ xác nhận, 26 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn bị thương, trong đó một người bị thương nặng.

Nhân chứng Kaoma Bechaz trên chuyến bay bão táp kể lại, một nữ hành khách ngồi cạnh cô bị hất văng khỏi ghế với lực mạnh đến mức cô để lại một vết nứt khi va chạm cơ thể với phần phía trên kính cửa sổ của khoang hành khách.

Cũng theo lời nhân chứng này, một phụ nữ khác cũng bị hất tung lên cao và đập đầu vào trần máy bay. Đa phần hành khách khác đều bình an vô sự do đã thắt chặt dây an toàn.

Ngay sau khi đáp khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Denver để các bác sĩ hỗ trợ y tế cho những người bị thương, chiếc máy bay của hãng United Airlines đã cất cánh trở lại tiếp tục hành trình đi thành phố Los Angeles. Đây là lần thứ ba trong năm, một máy bay của United Airlines gặp sự cố do bay vào vùng nhiễu loạn không khí.

Thành Nam
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.