Máy bay Nga rơi, 32 người thiệt mạng

Máy bay Nga rơi, 32 người thiệt mạng
TPO - Một máy bay của Nga chở 43 hành khách rơi ngay sau khi cất cánh ở Siberia. 32 người thiệt mạng, 11 người bị thương, được đưa tới bệnh viện, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay.

Ít nhất năm người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch, hãng tin RIA dẫn lời nhân viên bệnh viện ở Tyumen.

Chiếc máy bay số hiệu ATR-72, do Pháp và Ý hợp tác sản xuất thuộc hãng hàng không Utair, cất cánh từ sân bay Roschino, gần Tyumen và đang trên đường bay tới Surgut.

Giới chức cho biết trên máy bay có 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được rõ.

Được biết chuyến bay bỗng nhiên biến mất trên màn hình radar vào lúc 5h35 theo giờ địa phương (1h35 giờ GMT). Sau đó, đội tìm kiếm đã thấy chiếc máy bay rơi và bốc cháy trên một cánh đồng tuyết cách Tyumen 35km.

Bộ Giao thông vận tải đã phát động một cuộc điều tra và Phó Bộ trưởng Giao thông vận tải đã có mặt ở hiện trường. Một số báo cáo cho hay máy ghi âm chuyến bay đã được tìm thấy và nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay sẽ sớm được sáng tỏ.

An toàn hàng không cũng đang là một mối lo ngại của Nga. Tháng tư năm ngoái, Tổng thống Dmitry Medvedev đã chỉ trích ngành công nghiệp hàng không và yêu cầu nâng cấp các máy bay dân sự của nước này.

Phan Yến
The BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.