Máy bay quân sự Philippines rơi, 2 phi công thiệt mạng

Ngày 31/1, không quân Philippines cho biết, một chiếc máy bay của lực lượng này đã bị rơi xuống biển trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sáng cùng ngày, hai phi công trên máy bay thiệt mạng.
Máy bay quân sự Philippines rơi, 2 phi công thiệt mạng ảnh 1

Chiếc máy bay SF-260FH cùng loại với chiếc bị rơi. (Nguồn: http://www.interaksyon.com)

Theo người phát ngôn của không quân, trung tá Enrico Canaya, chiếc máy bay SF-260FH chở phi công huấn luyện cùng phi công thực tập trong lúc bay thực hành đã bị rơi ở ngoài khơi thị trấn Nasugbu, thuộc tỉnh Batangas miền Bắc Philippines, vào lúc 9 giờ 45 phút (giờ địa phương).

Được biết, chiếc máy bay gặp nạn đang tập luyện nhào lộn trên không cùng hai máy bay khác để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày giải phóng tỉnh Batangas trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai phi công cách bờ biển 300m. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.