Indonesia:

Máy bay quân sự rơi xuống khu dân cư, 113 người chết

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TP - Máy bay vận tải quân sự C-130B Hercules chở 113 người hôm qua đâm trúng hai ngôi nhà và một ô tô rồi bùng cháy ở thành phố Medan, gây ra vụ tai nạn nhiều người chết nhất của Không quân Indonesia. 

“Cho đến nay chúng tôi nắm được 113 người (trên khoang). Có vẻ như không còn ai sống sót”, Đại tướng Không quân Agus Supriatna nói với truyền hình Metro. Ông Supriatna cho biết một số hành khách trên máy bay là người nhà của thành viên lực lượng không quân. Một bác sĩ nói rằng, đến tối qua, có 55 thi thể được chuyển vào bệnh viện. Các nhân chứng kể rằng, máy bay phát nổ không lâu trước khi đâm xuống hai ngôi nhà và một khách sạn, gây hư hại khá nặng.

Ông Supriatna nói rằng, phi công đã yêu cầu quay lại căn cứ vì trục trặc kỹ thuật. “Máy bay gặp nạn khi đang rẽ phải để trở lại sân bay”, ông nói. Máy bay được đưa vào sử dụng từ nửa thế kỷ trước. Tháng 9/2005, một chiếc Boeing 737 đâm xuống khu dân cư đông đúc không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Polonia ở Medan, khiến 143 người chết, trong đó có 30 người trên mặt đất.

Năm 2012, chín người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay của không quân Indonesa đâm xuống khu nhà ở phía đông Jakarta. Năm 2009, một chiếc máy bay vận tải quân sự chở binh lính và gia đình của họ gặp nạn ở Java, khiến 98 người thiệt mạng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.