Máy bay rơi ở Pakistan, động đất chết người ở Indonesia

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Xinhua.
Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Xinhua.
TP - Một chiếc máy bay Pakistan chở 48 người rơi xuống vùng núi phía bắc nước này chiều qua, hộp đen đã được tìm thấy, báo chí địa phương dẫn lời của Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan. Cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,5 độ richter làm rung chuyển tỉnh Aceh của Indonesia, khiến ít nhất 97 người thiệt mạng.

Trên chuyến bay xấu số có tổng cộng 48 người, trong đó có 2 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay ATR-42 rơi xuống thành phố Havelian ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cách thủ đô Islamabad khoảng 70 km về phía bắc. Trong số hành khách có 3 người nước ngoài, trong đó có 1 công dân Trung Quốc, đều là đàn ông. Sardar Orangzeb, một nhà làm luật của Khyber Pakhtunkhwa, nói rằng, các đội cứu hộ đã tìm thấy 26 thi thể tại hiện trường vụ máy bay rơi. Lực lượng cứu hộ của quân đội Pakistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa sử dụng hai trực thăng để tìm kiếm. Họ thấy máy bay xấu số rơi trên đồi và phải đi bộ tới hiện trường vì địa hình khó tiếp cận.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã chỉ đạo Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia huy động mọi nguồn lực và tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn cùng với chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Cục Hàng không Dân dụng Pakistan đã thành lập văn phòng khẩn cấp tại sân bay Islamabad để hỗ trợ người thân của các hành khách đi trên chuyến bay gặp nạn. Tất cả các bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn đều được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Chiếc ATR-42 mang số hiệu PK-661 đang trong hành trình tới thủ đô Islamabad thì gặp nạn. Người phát ngôn của Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan, Danial Gilani, nói rằng, máy bay cất cách lúc 15h38 ngày 7/12 (giờ địa phương, 17h38 giờ Việt Nam) và mất liên lạc với tháp điều khiển lúc 16h20. Báo chí Pakistan đưa tin, phi công đã phát tín hiệu cấp cứu và thông báo về tình trạng khẩn cấp. Nhưng ngay sau đó, máy bay mất liên lạc với radar.

Irfan Ilahi, Thư ký Cục Hàng không Dân dụng Pakistan, nói rằng, theo các báo cáo ban đầu, một trong hai động cơ của máy bay bị lỗi kỹ thuật, bắt lửa, rồi rơi xuống vùng đồi núi.

Máy bay rơi ở Pakistan, động đất chết người ở Indonesia ảnh 1

Trận động đất ở tỉnh Aceh của Indonesia hôm qua khiến ít nhất 97 người chết, hàng trăm người bị thương. Ảnh: Xinhua.

* Tính đến đêm qua, 97 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,5 độ richter làm rung chuyển tỉnh Aceh của Indonesia, một chỉ huy quân đội của nước này thông báo. Các ngôi đền và cửa hàng ở thị trấn nhỏ Meureudu bị san phẳng. Trận động đất mạnh khiến người dân ở đây phải chạy khỏi nhà. Nhưng  không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Ông Puteh Manaf, người đứng đầu cơ quan cứu trợ thiên tai địa phương, cho biết, bệnh viện duy nhất ở đây đã bị quá tải bởi số người bị thương. Ước tính, số người bị thương lên đến vài trăm.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhiều phương tiện hạng nặng được huy động để dọn dẹp. Một nhân chứng kể lại, người dân địa phương vẫn lang thang trên đường, không về nhà được vì nhà hư hỏng và sợ dư chấn. Ít nhất 5 cơn dư chấn diễn ra sau động đất, cơ quan dự báo thời tiết, khí tượng và địa chất địa phương cho biết. Ảnh chụp hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị sập, nhiều ngọn tháp bị đổ và xe cộ hư hỏng.

Cục Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn ở độ sâu 17km ở khu bờ biển phía đông bắc của tỉnh Aceh. Các chuyên gia địa chấn cho biết, trận động đất lần này gây rung lắc cả tỉnh Aceh, nơi cơn sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 san phẳng nhiều cộng đồng dân cư, khiến hơn 160.000 người Indonesia (chưa kể số nạn nhân ở các nước khác) thiệt mạng.

Theo Theo Xinhua, CNA, BBC
MỚI - NÓNG