Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh khẩn vì cháy động cơ

Máy bay Turkish Airlines trượt khỏi đường băng tại sân bay Ataturk. Ảnh: CNN.
Máy bay Turkish Airlines trượt khỏi đường băng tại sân bay Ataturk. Ảnh: CNN.
TPO - Ngày 25/4, một máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines buộc phải hạ cánh khẩn tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vì một trong hai động cơ bốc cháy.

Sự cố xảy ra với chuyến bay số hiệu TK1878 của Turkish Airlines khi đang trên hành trình từ thành phố Milan (Ý) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo AFP, những hình ảnh trên đài truyền hình NTV cho thấy khói và lửa bốc ra từ động cơ bên phải của máy bay trong khi đội lính cứu hỏa khẩn trương tiếp cận phi cơ Airbus 320 để dập tắt đám cháy.

Theo báo cáo, 97 hành khách có mặt trên máy bay thời điểm đó, họ được sơ tán nhanh chóng tới nơi an toàn.

“Tất cả 97 hành khách được đưa trở lại nhà ga an toàn và không có vấn đề gì về sức khỏe. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng vụ việc”,  Ali Genc, phát ngôn viên hãng viết trên Twitter.

Đây là sự cố mới nhất liên quan tới hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây.

Hiện, chưa rõ liệu động cơ của máy bay bốc cháy khi nó vừa hạ cánh hay giữa không trung.

Hồi đầu tháng, một máy bay của Turkish Airlines cất cánh từ thành phố Duesseldorf  (Đức) tới Istanbul buộc phải hạ cánh khẩn tại Nuremberg (Đức)sau khi một vết nứt được phát hiện trên cửa sổ máy bay.

Ngày 30/3, máy bay của Turkish Airlines đang trên đường tới Sao Paulo (Brazil) từ Istanbul buộc phải hạ cánh khẩn ở Marocco sau khi một bức thư có từ “bom” được phát hiện trong nhà vệ sinh.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.