Miền Nam Thái Lan: Bạo lực nối tiếp bạo lực

Miền Nam Thái Lan: Bạo lực nối tiếp bạo lực
TP - Ngày 19/3, các tay súng Hồi giáo ly khai ở miền nam Thái Lan lại bắn chết 3 phụ nữ theo đạo Phật. Xe chở gần 20 phụ nữ tới làm việc tại nông trại ở quận Nong Chik, tỉnh Pattani, bất ngờ bị tấn công bởi các tay súng đi trên môtô... 
Miền Nam Thái Lan: Bạo lực nối tiếp bạo lực ảnh 1

Nhưng may mắn chỉ có 3 người thiệt mạng, số còn lại đều an toàn.  

Trước đó vào đêm 17/3, các tay súng Hồi giáo đột kích vào một trường học ở tỉnh Songkhla, giết chết 3 em học sinh và làm bị thương ít nhất 7 em khác.

Ngày 14/3, 9 người thiệt mạng khi các tay súng Hồi giáo ly khai nã đạn vào một chiếc xe buýt cỡ nhỏ trên đường từ tỉnh Yala tới Songkhla.

Các vụ tấn công nhằm vào cả phụ nữ, trẻ em và những người vô tội khác ở 3 tỉnh miền nam đang khiến tình hình bạo lực ở miền nam ngày càng trở nên phức tạp bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Thái Lan.

Vụ tấn công khiến 3 phụ nữ thiệt mạng xảy ra đúng ngày tướng Sonthi, người chỉ huy cuộc đảo chính ngày 19/9/2006, có mặt tại tỉnh Yala để thị sát tình hình an ninh.

Tính đến nay đã có hơn 2.000 người thiệt mạng ở các tỉnh miền nam kể từ khi bạo lực bùng phát vào tháng 1/2000.  

D.H
Theo AP, BBC

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.