Moscow đóng cửa Trung tâm văn hoá Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

Trung tâm văn hoá Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa vì căng thẳng giữa Moscow-Ankara?
Trung tâm văn hoá Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa vì căng thẳng giữa Moscow-Ankara?
TPO - Một trung tâm Văn hoá Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Moscow của Nga hồi đầu tuần này, đã phải đóng cửa không rõ lý do. 

Tờ Moscow Times cho hay Trung tâm nói trên thuộc Thư viện văn học nước ngoài ở thủ đô Moscow, mới chỉ hoạt động trong vòng 1 năm.

Thông báo đóng cửa Trung tâm được đưa ra hôm Thứ Hai, 30/11 vừa qua, với nội dung Trung tâm "sẽ không tiếp tục tồn tại". Theo Moscow Times, nhân viên Trung tâm không được cho biết lý do của quyết định trên.

Tuy nhiên, việc đóng cửa trung tâm diễn ra đúng thời điểm quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng vì vụ Ankara bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Các khoá học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, chương trình tư vấn cho sinh viên, hội thảo...đều bị huỷ bỏ.

Hồi giữa tháng 9, một Trung tâm văn hoá Nga-Mỹ cũng bị đóng cửa, nhưng sau đấy lại được mở trở lại trong Đại sứ quán Mỹ.

Theo The Moscowtimes
MỚI - NÓNG