Moscow tố Washington đòi phá cửa cơ sở ngoại giao, triệu tập phó đại sứ Mỹ

Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Ảnh: Reuters
Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Ảnh: Reuters
TPO - Nga đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ở Moscow để trao văn bản phản đối việc quan chức Washington “đe dọa” phá cửa để lục soát một cơ sở ngoại giao thuộc quyền quản lý của chính quyền Putin.

CNN trích dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cơ quan này đã triệu tập Phó Đại sứ Mỹ tại Nga Anthony Godfrey vào trao cho ông Godfrey công hàm phản đối “liên quan đến ý định của chính quyền Mỹ về việc lục soát một văn phòng đại diện thương mại của Liên bang Nga ở Washington”.

Theo đó, bộ này chỉ trích gay gắt hành động lục soát bất hợp pháp mà không có sự hiện diện của các quan chức Nga. Thậm chí, phía Nga còn cáo buộc, Mỹ đe dọa phá cửa nếu Moscow không hợp tác, đồng thời gọi đó là “mối đe dọa chưa từng có, hiếu chiến”.

“Các nhà chức trách Mỹ phải chấm dứt những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và vi phạm quyền miễn trừ của các cơ quan ngoại giao Nga. Nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng quyền lợi hợp pháp để đáp trả lại Washington”, trích thông báo.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 31/8, đã yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco thuộc bang California cùng 2 cơ sở Thương vụ tại thủ đô Washington và thành phố New York.

Tuy nhiên, bộ này bác bỏ các cáo buộc từ Nga, trong đó có thông tin quan chức Mỹ đe dọa phá cửa.

Ông Alexander Stadnik, đại diện thương mại Nga tại Washington, xác nhận hôm 2/9, Moscow đã tuân thủ yêu cầu từ Washington đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao, tất cả những người ở các tòa nhà trên cũng đã rời khỏi nơi làm việc và những tài liệu quan trọng cũng được chuyển đến an toàn tại Đại Sứ quán Nga tại Mỹ.

Moscow tố Washington đòi phá cửa cơ sở ngoại giao, triệu tập phó đại sứ Mỹ ảnh 1 Khói đen bốc từ tòa nhà Tổng Lãnh sự quán Nga ở Mỹ. Ảnh: CNN

Đáng lưu ý, hôm 1/9, đoạn video lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, khói đen bốc lên từ ông khói toa nhà Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, California.

Sau khi, cơ quan cứu hỏa thành phố phủ nhận xảy ra hỏa hoạn mà do ai đó cố tình đốt cái gì đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, cột khói xuất phát từ việc tiến hành các biện pháp “bảo vệ khẩn cấp tòa nhà”.

Về cơ bản, kế hoạch đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga đã đẩy căng thẳng giữa hai nước lên mức mới cao hơn, kể từ khi Washington cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.