Một blogger nổi tiếng người Bangladesh bị chém chết

Hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.
Hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.
TPO - Giới chức Bangladesh cho hay, hôm qua (30/3), những kẻ tấn công đã chém chết một blogger nổi tiếng nước này do có những bài viết chỉ trích nặng nề chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên trang blog của mình. Sự việc xảy ra chỉ sau một tháng blogger người Mỹ gốc Bangladesh Avijit Roy bị sát hại vì hành vi tương tự.  

Blogger Washiqur Rahman, người Bangladesh đã bị tấn công tại khu vực gần nhà ở Begunbari, thủ đô Dhaka.

Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, những kẻ tấn công đã dùng dao thái thịt đâm liên tiếp vào người blogger Washiqur Rahman khiến anh này tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 2 trong số 3 tên nghi can bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt giữ. Hai tên này đều là học sinh của một trường Hồi giáo ở Dhaka.

Tại sở cảnh sát, hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại blogger Washiqur Rahman. Chúng cho biết nguyên nhân Rahman bị giết là do anh này đã viết những bài về quan điểm phi tôn giáo và các vấn đề khoa học xã hội trên trang blog của mình.

Washiqur Rahman được biết đến là một blogger với bút danh Kucchit Hasher Channa, hoặc Ugly Duckling. Anh là một trong những người đi tiên phong chỉ trích những niềm tin tôn giáo bất hợp lý và là "một nhà tư tưởng tự do tiến bộ".

Cái chết của anh đã gây ra những quan ngại sâu sắc về tự do ngôn luận ở Bangladesh.

Vụ tấn công xảy ra chỉ sau một tháng blogger người Mỹ gốc Bangladesh Avijit Roy bị sát hại vì hành vi tương tự. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG