Một người gốc Việt bị xét xử ở Mỹ vì dính líu đến al-Qaeda

Chân dung Minh Quang Pham ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Chân dung Minh Quang Pham ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
TPO - Một thanh niên 32 tuổi người Việt vừa bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ vì bị cáo buộc hợp tác với chi nhánh của nhóm khủng bố al Qaeda tại Yemen.

Tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đối tượng Minh Quang Pham đối mặt với án tù chung thân với 5 tội danh vì đã tuyên bố thực hiện thánh chiến cho al Qaeda trên bán đảo Ả-rập.

Giới chức Mỹ cho biết Pham giúp đỡ và phân tán tạp chí “Inspire” của al Qaeda cùng với al-Awlaki và Samir Khan — hai đối tượng người Mỹ đã bị máy bay không người lái tiêu diệt năm 2011. Hôm nay, Pham sẽ bị buộc tội tại tòa án liên bang Manhattan.

Bản cáo trạng cho biết, giới điều tra phát hiện ra Phạm nhờ một nhân chứng hợp tác với họ tại Yemen năm 2011. “Trong nửa năm ở Yemen, Pham bị cáo buộc tuyên bố thực hiện thánh chiến, tuyên thề và hỗ trợ vật chất cho các thành viên cấp cao của nhóm khủng bố AQAP, và gần như luôn mang theo một khẩu súng trường”, luật sư Mỹ Preet Bharara nói trong một thông báo.

Phạm bị bắt tại Anh vào tháng 6/2012, rồi bị dẫn độ hôm 26/2 về Mỹ.

Trả lời Tiền Phong hôm nay (4/3), đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết sẽ sớm cung cấp thêm thông tin về trường hợp này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.