Một phóng viên Nga tử thương tại Lugansk

Phóng viên Igor Korneliouk trong khi đang tác nghiệp tại miền Đông Ukraine. Ảnh: Russia 24
Phóng viên Igor Korneliouk trong khi đang tác nghiệp tại miền Đông Ukraine. Ảnh: Russia 24
TPO - Phóng viên Hãng phát thanh truyền hình nhà nước Nga RTR Igor Korneliouk đã qua đời sau khi gặp chấn thương nặng trong vụ pháo kích gần Lugansk vào trưa nay, 17/6.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Giám đốc bệnh viện tỉnh Lugansk Fedor Solyanik cho biết, phóng viên Igor Korneliouk được chuyển đến bệnh viện trọng tình trạng chấn thương nặng.

“Igor Korneliouk đã không ngừng thở khi đang tiến hành phẫu thuật”, ông Fedor Solyanik nói.

Trước đó, phát ngôn viên “Cộng hòa nhân dân Lugansk” Vladimir Inogorodsky thông báo việc Igor Korneliouk bị thương nặng trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào làng Mirnyi, cách trung tâm Lugansk khoảng 2km.

Theo lời nhân chứng, một quả mìn đã phát nổ cạnh nhóm các nhà báo, trong đó có một người cầm máy thu âm với logo “Russia”.

Hãng phát thanh truyền hình nhà nước Nga RTR cũng xác nhận về việc phóng viên của mình bị trọng thương.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG