Mưa lũ “hiếm có” trong lịch sử Trung Quốc, 108 người chết

Một người đàn ông cầm ô lội nước ở Trùng Khánh hôm 30/6
Một người đàn ông cầm ô lội nước ở Trùng Khánh hôm 30/6
TPO - Theo Chinadaily hôm 3/7, trận mưa lũ lịch sử ở 20 tỉnh của Trung Quốc khiến ít nhất 108 người thiệt mạng, gây thiệt hại 5,6 tỷ USD.

Theo Nhật báo Thông tin Kinh tế của Trung Quốc, trận mưa lũ lịch sử khiến 20,79 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 1 triệu người phải sơ tán. Nước lũ cũng khiến 1.7 triệu ha hoa màu bị mất trắng, 44.000 ngôi nhà bị hư hại.

Thậm chí Chinadaily còn gọi đây là trận mưa lũ “hiếm có” trong lịch sử Trung Quốc bởi sức tàn phá khủng khiếp của nó. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện tượng El Nino, tức nhiệt độ mặt biển ở Thái Bình Dương tăng, là nguyên nhân của trận mưa lũ này.

Mưa lũ “hiếm có” trong lịch sử Trung Quốc, 108 người chết ảnh 1

Nam Kinh, tỉnh Giang Tô nhìn từ trên cao

Chinadaily dẫn lời ông Zhang Jiatuan, người phát ngôn của cơ quan chức năng cho biết, chính quyền địa phương không chú ý tới hệ thống thoát nước nên khiến lũ lụt thường xuyên xảy ra.

Ông nói thêm,  hơn 300 trong số 657 thành phố của Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt, thậm chí 90% các khu đô thị cũ không đáp ứng được tiêu chí thấp nhất về phòng chống lụt bão. Ông nói: “Ngập lụt đô thị sẽ chỉ nghiêm trọng hơn nếu chúng ta bỏ qua việc xây dựng hệ thống thoát nước”.

Theo Theo Chinadaily
MỚI - NÓNG