Muốn sinh cháu, phải trình giấy báo tử của ông

Một nữ giáo viên ở Trung Quốc làm thủ tục xin phép sinh con thứ hai không những phải trình giấy chứng nhận con một của mình, mà còn phải trình cả giấy báo tử của cha ruột nhằm chứng minh bố mẹ cô chỉ sinh một đứa con.
Muốn sinh cháu, phải trình giấy báo tử của ông ảnh 1

Muốn sinh con thứ hai tại Trung Quốc phải trình nhiều loại giấy tờ. Ảnh: People.

Lý Thanh, 36 tuổi, làm giáo viên ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Vì cả cô và chồng đều là con một, theo chính sách mới "Con một được sinh 2 con" ở Trung Quốc, vợ chồng cô quyết định sinh thêm đứa thứ hai.

"Khi sinh tôi ra, bố mẹ tôi đã làm "Giấy chứng nhận con một" và nhận tiền trợ cấp của nhà nước. Oái ăm là chính quyền nơi tôi sinh sống hiện giờ nói rằng Giấy chứng nhận này không chứng minh được tôi là con một, yêu cầu cơ quan cũ của bố mẹ tôi xác minh hai người không sinh con thứ hai", cô bức xúc.

Mẹ cô bất đắc dĩ đành phải đến cơ quan cũ xin xác nhận. Nhưng bố cô qua đời đã lâu, không thể đến cơ quan ông xin xác nhận. Chính quyền địa phương nơi cô sinh sống yêu cầu phải bổ sung Giấy chứng tử của bố cô mới làm thủ tục cấp phép sinh con thứ hai.

Lý Thanh cuối cùng cũng hoàn tất hồ sơ xin cấp phép, sau khi chạy đôn chạy đáo hơn 20 lần với cái bụng bầu 4 tháng.

Theo lý thuyết, một trong hai vợ chồng là con một, khi làm thủ tục xin phép sinh con thứ hai chỉ cần trình "Giấy chứng nhận cha mẹ sinh một con" là đủ, không cần thêm giấy tờ khác, phó giám đốc Sở kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thiểm Tây, ông Trương Phùng Tân Duy, nói với ChinaNews.

"Trong thực tế có nhiều đôi vợ chồng sau khi sinh con đầu lòng đã làm Giấy chứng nhận con một, nhưng sau đó lại sinh thêm đứa nữa mà không hoàn trả giấy chứng nhận này, bên y tế chúng tôi khó mà xác nhận", một nhân viên của Sở kế hoạch hóa gia đình thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây cho biết.

"Cấp giấy cho người dân rồi lại bảo giấy đó vô giá trị, bắt người ta đi xác minh vậy thì cấp làm gì?", cô Phùng, cũng đang mang bầu đứa con thứ hai, công chức tại thủ phủ Tây An, Thiểm Tây nói.

Già hóa dân số, phá thai, mất cân bằng giới tính, sinh con chui... là hậu quả của chính sách con một trong nhiều năm tại Trung Quốc. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền Trung Quốc đã nới lỏng quy định, cho phép sinh thêm một con nếu một trong hai vợ chồng là con một.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.