Muốn sinh con, cặp đôi nặng gần 400kg di chuyển 1.700 dặm để giảm cân

TPO - Một cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc đã không ngần ngại di chuyển quãng đường hơn 1.700 dặm để đi điều trị giảm cân. Cặp đôi có cân nặng “khủng” gần 400kg và hi vọng việc giảm cân sẽ giúp họ thu thai một em bé khỏe mạnh. 

Muốn sinh con, cặp đôi nặng gần 400kg di chuyển 1.700 dặm để giảm cân ảnh 1

Theo Dailymail, cặp đôi Lin Yue và Deng Yang (đều khoảng 30 tuổi) đã đi từ Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc tới Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc để điều trị giảm cân. Hiện, cả hai đang được điều trị tại một bệnh viện ở Trường Xuân, Cát Lâm. 

Muốn sinh con, cặp đôi nặng gần 400kg di chuyển 1.700 dặm để giảm cân ảnh 2

Lin Yue, làm việc trong một nhà máy, có số đo vòng eo lên tới khoảng 160cm trong khi vợ anh, y tá Deng Yang có số đo vòng bụng khoảng 170cm. Cặp đôi có cân nặng tổng cộng 62 stone (khoảng 393kg). 

Muốn sinh con, cặp đôi nặng gần 400kg di chuyển 1.700 dặm để giảm cân ảnh 3 Ước tính, tổng trọng lượng của vợ chồng Lin và Deng gấp khoảng 3 lần so với một cặp vợ chồng trung bình. 

Muốn sinh con, cặp đôi nặng gần 400kg di chuyển 1.700 dặm để giảm cân ảnh 4

Thân hình quá khổ khiến cả hai gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ thị nên họ rất ít khi ra phố, mọi thứ từ quần áo tới thực phẩm đều mua trực tuyến.

Muốn sinh con, cặp đôi nặng gần 400kg di chuyển 1.700 dặm để giảm cân ảnh 5

Hiện, cặp đôi muốn có em bé và hi vọng việc giảm cân sẽ giúp họ đạt được mong muốn. Ngoài ra, cả hai cũng mong muốn sẽ chụp lại bộ ảnh cưới sau khi giảm cân thành công. Cặp đôi trẻ kết hôn hồi năm 2010.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.