Mỹ bác tin phiến quân IS bắn hạ tiêm kích liên quân

Viên phi công người Jordan Moaz Youssef al-Kasasbeh (Ảnh: BBC)
Viên phi công người Jordan Moaz Youssef al-Kasasbeh (Ảnh: BBC)
TPO - Hôm qua, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (Centcom) đã bác bỏ thông tin cho rằng các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Syria, bắt giữ phi công người Jordan.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã bác bỏ thông tin IS bắn hạ máy bay chiến đấu của liên quân.

“Những bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm khủng bố IS không bắn hạ máy bay chiến đấu như họ tuyên bố”, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ khẳng định trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, đơn vị này lại xác nhận thông tin các tay súng IS đã bắt giữ một viên phi công mang quốc tịch Jordan.

Phía Mỹ cho biết, họ sẽ nỗ lực để đảm bảo an toàn cho viên phi công, đồng thời khẳng định viên phi công này đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.

Mỹ đã triển khai máy bay cứu hộ sau khi máy bay của phi công người Jordan bị rơi. Tuy nhiên, viên phi công này đã bị bắt trước khi lực lượng cứu hộ tới.

Gia đình của phi công đang kêu gọi IS trả tự do cho con trai.

Sau vụ việc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc.

Jordan là một trong bốn nước Arab tham gia chiến dịch không kích nhằm vào IS.

Trước đó, các chiến binh IS tuyên bố họ bắn hạ một máy bay chiến đấu của liên quân bằng tên lửa phòng không, bắt giữ viên phi công gần thành phố Raqqa. IS cũng truyền đi những bức ảnh cho thấy viên phi công đang bị bao vây bởi các tay súng IS và chú thích tên anh này là Moaz Youssef al-Kasasbeh.

Theo BBC, phi công al-Kasasbeh, sinh năm 1988, là phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia Jordan.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.