Mỹ bắt giữ 6 thanh niên tìm cách gia nhập IS

Các tay súng IS ở Syria
Các tay súng IS ở Syria
TPO - Ngày 20/4, Chính quyền Mỹ buộc tội sáu nam thanh niên tại bang Minnesota tội âm mưu hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Theo Reuters, 6 thanh niên này đã lên kế hoạch tới Syria để gia nhập và chiến đấu cho nhóm cực đoan IS. Các nghi phạm đều là người Mỹ gốc Somali và ở độ tuổi từ 19 đến 20 tuổi.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ các nghi phạm ngày 19/4 như một phần của cuộc điều tra kéo dài 1 năm, trước khi họ gia nhập tổ chức IS dưới hình thức du lịch.

6 nghi phạm bao gồm Zacharia Yusuf Abdurahman, Adnan Farah, Hanad Mustafe Musse cùng 19 tuổi, Guled Ali Omar, 20 tuổi, bị bắt tại Minneapolis. Còn Abdurahman Yasin Daud và Mohamed Abdihamid Farah, đều 21 tuổi, bị bắt tại California sau khi lái xe từ Minneapolis đến San Diego.

Cảnh sát cho biết, họ đã nhiều lần tìm cách đến Syria trong 10 tháng qua, song chưa có bằng chứng cho thấy họ đe dọa tới an ninh nước Mỹ.

“Đã có hàng chục thanh niên Mỹ gốc Somali từ vùng Minneapolis-St. Paul tìm cách gia nhập nhóm phiến quân Hồi Giáo qua hình thức đi du lịch nước ngoài kể từ năm 2007”, một công tố viên Mỹ cho hay.

“Chúng tôi đang đau đầu với đường dây tuyển dụng người của IS tại Minnesota”, luật sư Minnesota Andrew Luger nói trong một cuộc họp báo.

Tháng 11 năm ngoái, ba trong số các nghi phạm đã đến New York với một người đàn ông tên là Hamza Ahmed và bị bắt tại sân bay quốc tế khi chuẩn bị lên máy bay sang Syria.

 Ahmed bị truy tố vào tháng 2 về tội âm mưu hỗ trợ và tuyển dụng các chiến binh cho Nhà nước Hồi giáo IS. 

Theo Reuters
MỚI - NÓNG