Mỹ bắt năm người tình nghi khủng bố

Mỹ bắt năm người tình nghi khủng bố
TPO - Ít nhất năm người nước ngoài bị bắt sau khi cố gắng đột nhập vào tòa án hạt Bexar ở San Antonio (Mỹ) vào rạng sáng 19 - 10. Cảnh sát nghi ngờ những đối tượng này âm mưu đánh bom khủng bố.

Cảnh sát Mỹ cho biết, các nghi phạm là người Pháp gốc Ma rốc.

Nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và đội phá bom đã có mặt ở tòa án ngay sau khi ba người đàn ông bị phát hiện bên trong tòa nhà. Ngoài ba người này còn có hai người khác ở bên ngoài cũng bị cảnh sát San Antonio bắt giữ. Năm nghi phạm hiện được cơ quan chống khủng bố của FBI thẩm vấn.

Các nhân viên điều tra tìm thấy visa, bản đồ, điện thoại di động và máy tính trong xe ô tô. Những tài liệu tìm thấy trong xe của năm người này cho thấy, họ ở độ tuổi 20, đã đi du lịch nhiều khu vực có độ an ninh bảo mật cao trên khắp nước Mỹ.

Các nguồn tin từ chối bình luận về việc nguyên liệu chế tạo bom có được tìm thấy tại hiện trường hay không.

Phan Yến
Theo Foxnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG