Mỹ bất ngờ tấn công phiến quân Hồi giáo ở Somalia

Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ hôm qua tấn công lãnh đạo của nhóm vũ trang al-Shabaab, có liên quan đến Al Qaeda, tại miền nam Somalia.
Mỹ bất ngờ tấn công phiến quân Hồi giáo ở Somalia ảnh 1

Các chiến binh al-Shabaab di chuyển trên một chiếc xe tải tại Somalia. Ảnh: Reuters

Theo AP, một quan chức cấp cao giấu tên của Somalia cho biết chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công lãnh đạo của al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane khi ông rời một cuộc họp với các thủ lĩnh của nhóm. Theo quan chức này, thông tin tình báo cho thấy Godane "có thể đã bị giết cùng với các chiến binh khác".

"Chúng tôi đang đánh giá kết quả và sẽ cung cấp thêm thông tin khi thích hợp", Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố về vụ tấn công.

Godane, còn được gọi là Mukhtar Abu Zubeyr, là lãnh đạo tinh thần của phiến quân al-Shabaab. Chính ông là người định hướng nhóm thiết lập liên minh với Al Qaeda.

Vị quan chức trên cũng cho biết cuộc không kích diễn ra trong một khu rừng gần huyện Sablale, cách Mogadishu gần 170 km về phía nam, nơi nhóm al-Shabaab huấn luyện chiến binh.

Thống đốc khu vực Lower Shabelle của Somalia, Abdiqadir Mohamed Nor kể lại rằng khi chính quyền và Lực lượng Liên minh châu Phi đang trên đường tới một thị trấn ở huyện Sablale, họ nghe thấy tiếng động mạnh như một "một trận động đất", khi máy bay Mỹ tấn công căn cứ của al-Shabaab. "Có một cuộc không kích gần Sablale, chúng tôi đã thấy một điều gì đó", ông Nor nói.

Vụ không kích của Mỹ diễn ra sau khi 7 chiến binh al-Shabaab tấn công một nhà tù ở thủ đô Somalia, nhằm giải thoát những phần tử cực đoan. Lực lượng chính phủ Somalia sau đó đã giành lại được quyền kiểm soát nhà tù. Báo cáo của Lầu Năm Góc không cho biết động thái của Mỹ có liên quan đến vụ cướp ngục này hay không.

Mỹ đã thực hiện một số cuộc không kích ở Somalia trong những năm gần đây. Cuộc tấn công tên lửa của Mỹ hồi tháng một giết chết một sĩ quan tình báo cấp cao của al-Shabab. Hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ không kích một chiếc xe chở các thành viên cấp cao của phiến quân, khiến chuyên gia chất nổ hàng đầu của nhóm thiệt mạng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.