Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Nga

Ông John Tefft
Ông John Tefft
TPO - Thượng viện Mỹ mới đây đã nhất trí thông qua đề xuất của Tổng thống Obama về việc bổ nhiệm ông John Tefft làm tân Đại sứ của Mỹ tại Nga, lấp vào vị trí còn để trống từ hồi tháng 2.  

Theo Itar-tass, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã triệu tập một phiên họp đột xuất vào tối 29/7, nhất trí bỏ phiếu phê duyệt ứng cử viên John Tefft đảm nhận vị trí tân Đại sứ của Mỹ tại Nga. Nhà ngoại giao 64 tuổi này đều nhận được sự chấp thuận từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã chọn ông Tefft làm Đại sứ mới của Mỹ tại Nga vào hôm 10/7 sau khi Moscow thông qua quyết định này.

Ông Tefft sẽ tới làm việc tại Nga trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang hết sức căng thẳng khi Washington liên tục áp dụng các biện pháp trừng phạt với Moscow liên quan tới vấn đề Ukraine.

Ông Tefft là từng nắm giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Lithuania giai đoạn 2000-2003 và Đại sứ Mỹ tại Georgia giai đoạn 2005- 2009 dưới chính quyền Tổng thống George W. Bush. Năm 2009-2013, ông là Đại sứ Mỹ tại Ukraine.

Vị trí đại sứ Mỹ tại Nga đã bị bỏ trống kể từ khi ông Michael McFaul được thông báo trở về nước hôm 4/2.

Theo RIA Novosti, Itar-TASS
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.