Mỹ bỏ tù 4 năm thiếu nữ muốn gia nhập IS

Shannon Conley Ảnh: CNN
Shannon Conley Ảnh: CNN
TPO - Ngày 23/1, một tòa án tại Mỹ phạt tù thiếu nữ 19 tuổi vì nỗ lực gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng người tình là chiến binh IS tại Syria. 

Channel News Asia dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Shannon Conley (19 tuổi) đến từ bang Colorado, bị phạt tù 4 năm vì hành vi cung cấp tài liệu và vật chất cho các chiến binh IS, cũng như nhiều nhóm cực đoan khác, trong đó có Al-Qaeda.

Conley nói, muốn tiến hành “thánh chiến” sau khi gặp một người đàn ông trên mạng - chiến binh IS - tại Syria. Hai người này đã đính hôn, Conley thừa nhận muốn làm “cô dâu thánh chiến” và tới Syria gia nhập IS.

Trong phiên xét xử, tòa án tuyên phạt Conley 4 năm tù giam. Ngoài ra, sau khi ra tù, đối tượng này còn phải chịu 3 năm quản thúc và 100 giờ lao động công ích.

Conley bị FBI bắt giữ ngày 8/4/2014 khi đang cố gắng bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để kết hôn với chiến binh IS và gia nhập tổ chức này. FBI từng nhiều lần gặp để thuyết phục cô gái này từ bỏ ý định nhưng không thành công. 

Qua khám xét nhà Conley, cảnh sát còn phát hiện nhiều sách và báo nói về các nhóm khủng bố.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.