Mỹ buộc tội khủng bố với 3 người Anh

Mỹ buộc tội khủng bố với 3 người Anh
Hoa Kỳ đã buộc tội 3 công dân Anh về tội khủng bố sau khi nói họ đã theo dõi các trung tâm tài chính lớn ở New York, Newark và Washington. 3 người này hiện bị tạm giam ở Anh, nơi họ đối diện các lời buộc tội tương tự.

Dhiren Barot - 32 tuổi, Qaisar Shaffi - 25 tuổi, và Nadeem Tarmohammed - 26 tuổi, bị bắt tháng Tám năm ngoái.

Hoa Kỳ cáo buộc rằng họ đã âm mưu tấn công bằng hóa học vào các tòa nhà ở Mỹ. 3 người có thể chịu án tù chung thân.

Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ 3 người này. Nhưng một viên chức Mỹ cho biết quá trình nộp đơn trục xuất sẽ chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý của Anh.

3 người này bị bắt ở London trong đợt truy quét khủng bố của cảnh sát Anh.

5 người khác bị bắt cùng đợt này không nằm trong danh sách buộc tội của Mỹ.

3 người bị tố cáo theo dõi trung tâm chứng khoán New York và trụ sở Citigroup, cũng như trụ sở của Ngân hàng thế giới và IMF ở Washington.

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.