Mỹ chi 1 tỷ USD tăng hiện diện quân sự gần Nga

TP - Trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua thông báo nước này sẽ chi 1 tỷ USD để tăng cường triển khai quân sự ở châu Âu.

Trong chuyến đi này, ông Obama sẽ gặp các lãnh đạo NATO trong bối cảnh Washington lo ngại trước cuộc khủng hoảng Ukraine chưa chấm dứt. Tổng thống Mỹ nói rằng, các đồng minh châu Âu của Mỹ là “bất khả xâm phạm”.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Warsaw với Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, ông Obama nói rằng, Mátxcơva nên dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi những người ly khai ở miền đông Ukraine chấm dứt hoạt động.

Ông Obama tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với nguyên tắc phòng vệ tập thể của NATO, đồng thời thông báo sẽ dành 1 tỷ USD cho Sáng kiến Tái bảo đảm châu Âu. Khoản tiền dành cho việc luân chuyển lính Mỹ ở châu Âu này sẽ phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Ông Obama cũng nói Mỹ cũng sẽ “thúc đẩy quan hệ đối tác” với những nước như Ukraine và Moldova. Tổng thống Komorowski cho biết, Ba Lan sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 2% GDP. 

Tổng thống Mỹ hoan nghênh động thái này là “sự nhắc nhở tất cả các đồng minh NATO phải cùng chia sẻ trách nhiệm” của khối. Sau Ba Lan, ông Obama sẽ đến thăm Bỉ và Pháp. Theo kế hoạch, các bộ trưởng NATO cũng sẽ họp tại Brussels để thảo luận vấn đề an ninh của Ukraine. 

Hồi tháng 4, có 150 lính Mỹ được đưa đến Ba Lan để tập trận, trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang. Hôm 1/6, hàng trăm người nổi dậy ở miền đông Ukraine tấn công một trung tâm chỉ huy biên giới gần thành phố Luhansk. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga ủng hộ lực lượng này.


Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG