Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt mới chống nước Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng áp dụng một lệnh trừng phạt mới chống lại nước Nga sau khi an ninh nước này xác định, Moscow đứng đằng sau cuộc tấn công của hacker vào máy chủ của đảng Dân chủ Mỹ.

Tờ Wall Street Journal ngày 12/8 dẫn nguồn giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, Washington tin rằng Moscow đứng sau cuộc tấn công của hacker vào máy chủ của đảng Dân chủ Mỹ thời gian qua.

Để có thể tiến hành biện pháp trừng phạt, Nhà Trắng sẽ phải tìm ra nhiều bằng chứng nhằm chứng minh “Moscow hỗ trợ cho các tin tặc”.

Trên thực tế, an ninh Mỹ hiện vẫn chưa xác định chính xác những đối tượng mà Washington cho rằng đứng sau cuộc bẻ mã khóa thư tín điện tử của đảng Dân chủ.

Bên cạnh đó, việc áp đặt lệnh trừng phạt mới, nếu diễn ra, sẽ phải nhận được sự ủng hộ của lưỡng viện Quốc hội Mỹ, đại diện các đảng phải. Tuy nhiên, “các quan chức Mỹ vẫn chưa nhất trí được với nhau về vấn đề này”, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, điện Kremlin nhấn mạnh các cáo buộc của Washington cho rằng Moscow can dự vào vụ tin tặc là vô lý.

Điện Kremlin khẳng định, Nga luôn thận trọng tránh mọi hành động và ngôn từ có thể khiến Washington cắt nghĩa như là sự can thiệp vào quá trình bầu cử ở tổng thống Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti/Wall Street Journal
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.