Mỹ coi phiến quân IS nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda

IS đe doạ "tắm máu nước Mỹ"
IS đe doạ "tắm máu nước Mỹ"
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) đối với các lợi ích của Mỹ, Reuters hôm nay đưa tin.

Theo ông Hagel, sức mạnh quân sự, nguồn tài chính dồi dào cùng triết lý cực đoan của IS là mối đe doạ trực tiếp đối với các lợi ích của Mỹ, “bất kể ở Iraq hay nơi nào khác”. Ông Hagel đồng thời so sánh IS với al-Qaeda, mối đe doạ của IS còn hơn cả tổ chức khủng bố này.

“Chúng (IS) còn hơn cả một tổ chức khủng bố. Mối đe doạ từ IS vượt những gì chúng ta từng thấy”-ông Hagel cho biết.

Phát biểu của ông Hagel được đưa ra trong bối cảnh IS vừa tung video vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley, với tuyên bố đây là hành động trả thù cho việc Lầu Năm Góc tham chiến vào chiến trường Iraq. IS đồng thời cho biết, sẽ “tắm máu nước Mỹ”.

Trong 2 tuần trở lại đây, các chiến đấu cơ Mỹ đã thực hiện 89 lượt không kích vào IS tại Iraq. Một quan chức Nhà Trắng hôm nay cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các đợt không kích nhằm vào IS, nhưng chưa có kế hoạch mở rộng quy mô tham chiến ở chiến trường Iraq. Lầu Năm Góc thừa nhận, các đợt không kích nói trên chưa đủ khả năng để ngăn chặn được IS.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Tham mưu trưởng Hội đồng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey lên tiếng bày tỏ lo ngại về khả năng những công dân quốc tịch Mỹ hoặc châu Âu mang tư tưởng cực đoan hiện đang chiến đấu ở Iraq hoặc Syria có thể trở về nước, đe doạ đến an ninh quốc gia. Đây cũng là lo ngại của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond. 

Trong vụ nhà báo James Foley bị hành hình, kẻ ra tay được cho là một người Anh. Ông Philip Hammond thừa nhận, có một số lượng không nhỏ những người gốc Anh đang chiến đấu cùng IS ở các chiến trường Syria, Iraq…Trong các đoạn băng hình tung lên mạng vừa qua, IS không ngừng kêu gọi người gốc Hồi giáo trên thế giới gia nhập tổ chức.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG