Mỹ: Đe dọa đánh bom tại ga tàu điện ngầm

Cảnh sát tại nhà ga Union Station
Cảnh sát tại nhà ga Union Station
TPO - Ngày 27/7, ga tàu điện ngầm chính ở trung tâm thủ đô Washington của Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom.

Theo Reuters, hàng trăm hành khách đã hoảng loạn tháo chạy khỏi ga tàu điện ngầm chính đông đúc Union Station ở Washington (Mỹ) sau khi cảnh sát thông báo nhận được đe doạ đánh bom.

Công tác sơ tán bắt đầu được tiến hành từ khoảng 17h ngày 27/7 (giờ địa phương). Khoảng 20 xe cảnh sát, xe cứu hoả và xe cứu thương ngay lập tức được điều tới hiện trường. Chó nghiệp vụ cũng đã được triển khai để tìm kiếm bom mìn.

Báo động được đưa ra với một chiếc túi nghi ngờ chứa bom. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau, cảnh sát tuyên bố không có quả bom nào và cho phép nhà ga hoạt động trở lại như bình thường.

"Chúng tôi không tìm thấy gì cả. Chúng tôi sẽ không cho phép hành khách quay trở lại nhà ga nếu mọi việc chưa rõ ràng", một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Nhân viên nhà ga Amtrak mô tả sự việc như là "báo động giả" và cho biết, một số chuyến tàu sẽ khởi hành trễ hơn so với sự kiến.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).