Mỹ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Baltimore

Thị trưởng thành phố Baltimore- Stephanie Rawlings-Blake
Thị trưởng thành phố Baltimore- Stephanie Rawlings-Blake
TPO - Ngày 3/5, chính quyền thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ đã thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm về đêm được áp dụng tại thành phố này từ hôm 28/4 sau vụ bạo loạn kéo dài 6 ngày qua tại thành phố đầy bất ổn này.

Trong một tuyên bố, thị trưởng thành phố Baltimore- Stephanie Rawlings-Blake cho biết, chính quyền thành phố chỉ áp đặt lệnh giới nghiêm nếu thấy cần thiết. 

"Ưu tiên hàng đầu khi thiết lập một lệnh giới nghiêm là nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình, sức khỏe và sự thoải mái của người dân. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, song là cần thiết để khôi phục trật tự", ông Stephanie Rawlings-Blake cho biết.

Lệnh giới nghiêm được áp đặt vào từ 22h đến 5h mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 28/4 sau khi những người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh chỉ vài giờ sau đám tang của người Mỹ gốc Phi Freddie Gray (25 tuổi). 

Gray qua đời vì chấn thương cột sống nghiêm trọng ngày 19/4, một tuần sau khi bị cảnh sát bắt sau cuộc truy đuổi ở khu vực kế cận.

Luật sư liên bang Marilyn Mosby đã đưa ra cáo buộc đối với 6 cảnh sát liên quan đến vụ việc, bao gồm các tội danh từ ngộ sát đến giết người có cấp độ.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.