Mỹ đổi ý, mời Iran gia nhập liên minh chống IS?

Chiến đấu cơ Pháp tham gia không kích IS ở Iraq
Chiến đấu cơ Pháp tham gia không kích IS ở Iraq
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa cho biết, Tehran có thể giúp ích cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) do Mỹ phát động.

Nhà Trắng trước đó từng phủ nhận sự hợp tác của Iran đối với cuộc chiến chống IS khi cho rằng, Tehran “tài trợ cho khủng bố”. Tại Hội nghị liên minh chống IS tổ chức tại Paris mới đây, Iran và Syria đã không được tham dự. Mỹ đồng thời không mời Iran tham gia liên minh chống IS.

Tuy nhiên, trả lời báo chí sau phiên đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran hồi cuối tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra các phát biểu mềm mỏng hơn.

“Gần như tất cả các nước trên thế giới đều phải có vai trò trong cuộc chiến chống IS, bao gồm cả Iran”-BBC dẫn lời ông John Kerry cho biết. Ông Kerry dù vậy không đề cập cụ thể “vai trò” của Iran ở đây là gì. Theo ông Kerry, cuộc chiến chống IS không chỉ đơn thuần bao gồm các hoạt động quân sự.

Đầu tuần qua, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ayatollah Khamenei tuyên bố, nước này sẽ không hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

“Tôi không thấy có cơ hội nào để hợp tác với một quốc gia có bàn tay nhơ bẩn và âm mưu đen tối”-ông Khamenei cho biết.

Trước đó, nước đồng chủ trì Hội nghị liên minh chống IS tại Paris đã lên tiếng phản đối với Iran không được mời tham gia vào liên minh. Tổng thống Iraq Faud Masum cho rằng, Iran có đường biên giới tự nhiên kéo dài hàng nghìn km với Iraq, và đã hỗ trợ chính phủ Baghdad ngay từ thời điểm đầu tiên trong cuộc chiến với IS.

Diễn biến mới nhất, Pháp vừa qua đã cử các chiến đấu cơ phối hợp với Mỹ tham gia không kích IS tại Iraq.

Theo BBC
MỚI - NÓNG