Mỹ: Hàng chục ngàn người biểu tình phản chiến

Mỹ: Hàng chục ngàn người biểu tình phản chiến
Hàng chục ngàn người New York, Mỹ sáng 29.4 đã xuống đường biểu tình để đòi chính phủ rút quân ngay lập tức khỏi Iraq.
Mỹ: Hàng chục ngàn người biểu tình phản chiến ảnh 1

Cuộc biểu tình đã diễn ra sau khi số liệu thống kê cho thấy tháng tư là tháng mất mát nhất đối với quân Mỹ kể từ đầu năm, với số lính bỏ mạng tại Iraq lên đến 70.

Số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq kể từ tháng 3/2003 đến nay đã lên đến ít nhất 2.399 người. Trong khi đó, cố vấn an ninh của Iraq M.al-Rubaie cho biết liên quân nước ngoài nên rút khỏi nước này vào giữa năm 2008 vì lực lượng Iraq đang được huấn luyện để có thể đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông nói rằng theo một thỏa thuận có điều kiện, vào cuối năm nay, con số 133.000 lính liên quân sẽ được cắt giảm còn chưa đến 100.000, thêm một số lượng "đáng kể" sẽ rời khỏi Iraq vào cuối năm 2007 và chắc chắn vào giữa năm 2008 sẽ chẳng còn binh lính nước ngoài nào ở đất nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ G.Bush vẫn chưa đưa ra thời điểm cụ thể nào cho việc rút quân. Ông tuyên bố lý do khiến lực lượng Mỹ còn ở lại Iraq là vì đất nước vùng Vịnh này đang đứng trước nguy cơ nội chiến.

Theo Thanh Niên/AP, The Age

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.