Mỹ muốn hỗ trợ Ukraine 'ổn định hòa bình' ở Donbass

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra đề nghị hỗ trợ của Washington nhằm giúp chính quyền của ông Poroshenko thực thi việc phân quyền và đáp ứng các điều khoản theo kế hoạch hòa bình ở Donbass.

Ngày 28/8, Phó Tổng thống Mỹ Biden chỉ trích lực lượng ly khai ở Donbass về việc đe dọa sẽ chiếm giữ thêm lãnh thổ và tự tổ chức các cuộc bầu cử.

AP Reuters đưa tin, ngày 28/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass) về việc đe dọa sẽ chiếm giữ thêm lãnh thổ và tự tổ chức các cuộc bầu cử.

Theo Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Biden đã đưa ra đề nghị hỗ trợ của Washington nhằm giúp chính quyền của ông Poroshenko thực thi việc phân quyền và đáp ứng các điều khoản theo kế hoạch hòa bình ở Donbass.

Cũng theo Nhà Trắng, ông Biden và ông Poroshenko cũng trao đổi về các cuộc bầu cử địa phương sắp tới của Ukraine đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của lực lượng ly khai, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào các quan sát viên quốc tế.

Trong những tuần gần đây, tình hình ở vùng Donbass đang diễn biến theo chiều hướng xấu, với việc phe ly khai tăng cường tấn công quân chính phủ. Hiện có nhiều thông tin về các vụ nã pháo với số thương vong của dân thường tăng cao.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.