Mỹ, Nga, Trung bất đồng về chương trình hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran, Javad Zarif tại Lausanne (Thuỵ Sỹ)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran, Javad Zarif tại Lausanne (Thuỵ Sỹ)
TPO - Quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 sắp tới báo hiệu nhiều khó khăn do bất đồng giữa các cường quốc.

Theo thoả thuận khung đạt được hồi tháng 3 vừa qua giữa P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) tại thành phố Lausanne (Thuỵ Sỹ), Iran chấp nhận giảm làm giàu uranium để đổi lại việc được gỡ bỏ lệnh cấm vận.

Tuy nhiên, giữa các bên hiện vẫn tồn tại bất đồng quanh điều khoản có hay không cho phép các lệnh cấm vận Iran của Liên Hợp Quốc tự động được nối lại nếu Tehran vi phạm thoả thuận. Theo Reuters, Mỹ hiện muốn đưa điều khoản này vào thoả thuận do lo ngại khả năng Nga và Trung Quốc sẽ dùng quyền phủ quyết để giúp Iran. Khi đó việc áp đặt trở lại lệnh cấm vận quốc tế đối với Tehran sẽ khó được thực thi.

Iran ngược lại muốn được đảm bảo Mỹ sẽ không đơn phương áp đặt cấm vận nếu ở cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, phe Cộng hoà giành chiến thắng. Trong khi Tổng thống Barack Obama ủng hộ việc ký thoả thuận với Iran thì đa số phe Cộng hoà phản đối việc này.

Theo kế hoạch, quá trình đàm phán giữa Iran với P5+1 sẽ nối lại vào tuần tới tại Vienna (Áo). Trước vòng đàm phán này, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Abbas Araqchi đã tỏ ra lạc quan về triển vọng thoả thuận chính thức sẽ được ký đúng thời hạn ngày 30/6 như dự tính. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết do bất đồng nói trên giữa các cường quốc, quá trình đàm phán sẽ có nhiều khó khăn.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra cơ chế đảm bảo các bên đều thoả mãn"-nguồn tin trên của Reuters nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Samantha Power trước đó công khai bày tỏ, Mỹ không muốn chứng kiến cảnh Nga và Trung dùng quyền phủ quyết để bênh vực Iran, như cách 2 nước này từng phủ quyết nghị quyết về Syria do Mỹ trình Liên Hợp Quốc trước đây.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG