Mỹ - Nhật - Hàn yêu cầu LHQ họp khẩn vụ Triều Tiên thử tên lửa

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Giới chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp liên quan tới việc Triều Tiên thử tên lửa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Hãng RIA Novosti ngày 13/2 dẫn lời một quan chức Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết: “Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc yêu cầu tham vấn khẩn cấp về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được tiến hành ngày 12/2”.

Theo nguồn tin, cuộc họp được dự kiến diễn ra vào hôm nay 13/2.

Cũng trong sáng sớm nay, chính quyền Bình Nhưỡng thông báo đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang theo đầu đạn hạt nhân Pukguksong-2.

Tên lửa đã được phóng vào lúc 07h55 ngày 12/2 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên.

Tên lửa bay khoảng 500 km về phía Đông hướng ra Biển Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp theo dõi vụ thử tên lửa từ căn cứ không quân của nước này.

Từ năm 2006, Bình Nhưỡng đã tiến hành năm vụ thử hạt nhân và một loạt các vụ phóng tên lửa.

Các nhà lãnh đạo Triều Tiên từ chối yêu cầu cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn vụ thử hạt nhân và tên lửa vì lý do các mối đe dọa từ Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.