Mỹ sắp có nữ tướng 4 sao đầu tiên

Mỹ sắp có nữ tướng 4 sao đầu tiên
TPO - Ngày 23/6, Tổng thống George W. Bush đã đề cử bà Ann E. Dunwoody vào vị trí tướng 4 sao đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Nếu được Thượng viện thông qua, Trung tướng lục quân Ann E. Dunwoody sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ giữ cấp bậc cao nhất trong quân đội.    

Mỹ sắp có nữ tướng 4 sao đầu tiên ảnh 1

Tướng Lục quân Mỹ Ann E. Dunwoody

Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates đã công bố đề cử của Tổng thống George W. Bush đối với bà Dunwoody tại căn cứ Fort Belvoir, bang Virginia.

Theo đó, nữ tướng 4 sao của Mỹ sẽ phụ trách “các đơn vị quân đội, dân sự và các nhà thầu khoán chuyên cung cấp các nguyên vật liệu cho sự phát triển quân đội, các công nghệ mới cùng công tác hỗ trợ, hậu cần.”

Bà Dunwoody đã từng giữ nhiều trọng trách chỉ huy trong quân đội kể từ khi gia nhập lực lượng Lục quân Mỹ vào năm 1975. Hiện nay, bà là Phó tham mưu trưởng Lục quân phụ trách hậu cần và là 1 trong 5 nữ tướng 3 sao trong quân đội Mỹ.

Theo thống kê của Lầu Năm Góc, hiện nay có khoảng 194.000 nữ quân nhân trong lực lượng quân đội Mỹ, chiếm khoảng 14% tổng số binh lực.

Kế từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, đã có 193.400 nữ quân nhân được triển khai trong các hoạt động của quân đội Mỹ. Trong đó, 97 người đã thiệt mạng, 585 người bị thương khi đang phục vụ tại chiến trường Iraq.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG