Mỹ sắp trục xuất 150 người Bosnia phạm tội ác chiến tranh

Mỹ sắp trục xuất 150 người Bosnia phạm tội ác chiến tranh
TP - Chính quyền Mỹ chuẩn bị trục xuất 150 người nhập cư Bosnia bị cho là phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến 1992-1995, báo New York Times đưa tin hôm qua. 

Khi họ đến Mỹ, 300 người Bosnia bị tình nghi che giấu các hoạt động thời chiến, một nửa trong số đó được cho là đã tham gia cuộc thảm sát Srebrenica của lực lượng Serb khiến 8.000 người Hồi giáo thiệt mạng.

Hơn 120.000 người Bosnia xin visa sang Mỹ hồi giữa những năm 1990, nhưng giới chức Mỹ hồi đó không điều tra kỹ lý lịch của họ. Năm 2008, cơ quan di trú Mỹ lập ban phụ trách vấn đề tội ác chiến tranh để điều tra những người nhập cư từ các vùng chiến sự trước đây như Ethiopia, Rwanda, Bosnia.

Tại Bosnia, hơn 100.000 người bị giết trong các cuộc “thanh lọc sắc tộc” và 2 triệu người, tương đương nửa dân số Bosnia, bị mất nhà sau cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi. 

Theo New York Times, BBC
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.