Mỹ sẽ giám sát biển Đông

Ngày 4/5, tàu Hải cảnh 44103 của Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu CSB 2012 của Việt Nam khiến góc đuôi tàu mạn phải bị bẹp khoảng 1m2, làm hỏng một số trang thiết bị trên tàu. Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam
Ngày 4/5, tàu Hải cảnh 44103 của Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu CSB 2012 của Việt Nam khiến góc đuôi tàu mạn phải bị bẹp khoảng 1m2, làm hỏng một số trang thiết bị trên tàu. Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam
TP - Một ngày sau khi Trung Quốc bác bỏ sức ép từ Mỹ rằng phải kiềm chế hành động trên các vùng biển tranh chấp, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ giám sát biển Đông để xem liệu “những bước xuống thang” có được thực hiện hay không.

Reuters dẫn lời của quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khi Ngoại trưởng John Kerry vừa đến Sydney cùng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel để thảo luận với các quan chức Úc về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh mạng.

 
Mỹ đưa ra đề xuất dừng các hành động gây hấn trên biển Đông trong hội nghị của ASEAN với các đối tác vừa diễn ra ở Myanmar, nhưng đề xuất này vấp phải phản ứng lạnh nhạt từ Trung Quốc.

“Biện pháp tiếp theo là đánh giá các cuộc gặp đã được lên kế hoạch trong vài tuần tới giữa các nhóm công tác và quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc để thảo luận những biện pháp nào tương đương với việc đóng băng hành động”, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ nói với báo giới. 

“Chúng tôi cũng sẽ giám sát tình hình thực tế quanh các bãi đá, rạn san hô và bãi cạn trên biển Đông”, quan chức này nói. 

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua hôm qua đăng bài cảnh cáo: “Với hành động thổi bùng ngọn lửa, Washington đang khiến những nước như Philippines và Việt Nam có quan điểm cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, làm tăng ngờ vực về mục đích thực sự của Mỹ và gây khó khăn cho việc đạt được một giải pháp thân thiện”.

Bài bình luận cũng viết: “Một thực tế đau đớn là Chú Sam đẩy quá nhiều nơi vào cảnh hỗn loạn sau khi họ can dự vào, như điều mọi người đang chứng kiến ở Iraq, Syria và Libya”, và rằng “biển Đông không được trở thành nơi tiếp theo”. 

“Tôi nghĩ một điều khá rõ ràng là những hành động của Trung Quốc tự nói lên họ như thế nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua nói với báo giới trong cuộc họp báo ở Sydney. Ông Hagel cũng tái khẳng định quan điểm của Mỹ là những tranh chấp như vậy phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế. 

Tăng cường quân đồn trú tại Úc

Úc là một trong những nước ủng hộ đề xuất của Mỹ tại hội nghị của ASEAN hồi cuối tuần qua tại Myanmar. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trở về Úc cùng ông Kerry để chuẩn bị cho kế hoạch hành động tiếp theo sau các cuộc đối thoại ở Myanmar, trong đó có các cuộc gặp sắp tới giữa các thành viên ASEAN với Trung Quốc. 

Bà Bishop chủ trì phiên Tham vấn cấp bộ trưởng Úc - Mỹ tại Sydney, với vấn đề hợp tác quốc phòng và an ninh mạng dự kiến được chú trọng cùng với tình hình Iran và Ukraine. 

Ông Hagel cho biết, các cuộc đối thoại sẽ có thảo luận về hợp tác công nghệ tên lửa đạn đạo, an ninh mạng và an ninh hàng hải. Các bộ trưởng sẽ ký một thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Úc Tony Abbott đã đồng ý trước đó về việc triển khai lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tới Úc để tập trận chung và huấn luyện trong một số lĩnh vực, như cứu trợ thảm họa. 

“Điều đó sẽ mở rộng hợp tác của chúng tôi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ cam kết với ASEAN tới quan hệ hợp tác ba bên mà chúng tôi đang phối hợp với Nhật Bản”, ông Hagel nói trong cuộc họp báo, đồng thời tái khẳng định Mỹ cam kết chắc chắn với chính sách tái cân bằng ở khu vực. 

“Chúng tôi có lợi ích ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục có lợi ích ở đây, chúng tôi là một cường quốc Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. 

Khoảng 1.150 lính thủy đánh bộ Mỹ đang đồn trú ở thành phố Darwin của Úc, theo một thỏa thuận đạt được năm 2011, khi Tổng thống Obama bắt đầu triển khai chính sách “xoay trục” chiến lược sang khu vực châu Á đang phát triển nhanh. 

Số lượng lính thủy đánh bộ Mỹ (nhiệm vụ chủ yếu là phản ứng với xung đột khu vực và khủng hoảng nhân đạo) dự kiến tăng lên 2.500 vào năm 2017. Một số báo cáo nói rằng, Mỹ có kế hoạch đưa thêm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom sang Úc trong thời gian tới.

Trung Quốc vừa phản đối kế hoạch Hàn Quốc tặng tàu tuần tra và tàu đổ bộ 1.200 tấn cho Philippines. Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo đưa tin, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Kwan-jin với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin đã thảo luận đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul về việc hoãn tặng tàu. Hàn Quốc muốn tặng một tàu hộ tống tên lửa dẫn đường lớp Pohang đã nghỉ hưu cho Philippines để bù đắp cho những thiệt thòi của người Philippines trong Chiến tranh Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.