Mỹ thừa nhận giết chết 2 con tin khi không kích al-Qaeda

Hai con tin Warren Weinstein và Giovanni Lo Porto. Ảnh: BBC
Hai con tin Warren Weinstein và Giovanni Lo Porto. Ảnh: BBC
TPO - Ngày 23/4, Nhà Trắng đã lên tiếng thừa nhận một chiến dịch chống khủng bố hồi tháng 1 vừa qua đã vô tình giết chết 2 con tin bị tổ chức al-Qaeda bắt giữ.

Theo BBC, hai con tin thiệt mạng trong chiến dịch không kích nhóm khủng bố al-Qaeda bằng máy bay không người lái của CIA tại biên giới Afghanistan và Pakistan hồi tháng 1/2015.

Hai con tin là ông Warren Weinstein (72 tuổi), người Mỹ - một nhân viên cứu trợ tại Pakistan, bị al-Qaeda bắt giữ làm con tin từ năm 2011 và Giovanni Lo Porto (39 tuổi), người Ý – làm việc cho một tổ chức cứu trợ quốc tế, bị bắt cóc tại Multan, Pakistan hồi tháng 1/2012.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng nhận “trách nhiệm hoàn toàn” về vụ việc, gửi lời xin lỗi tới các gia đình và miêu tả đây là một mất mát đầy đau đớn khiến ông rất hối tiếc.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông cho biết, Mỹ tiến hành không kích vì nghĩ tại căn cứ của al-Qaeda không có dân thường.

Gia đình các nạn nhân sẽ nhận khoản tiền bồi thường từ chính phủ Mỹ.

Chiến dịch không kích của Mỹ được cho đã tiêu diệt nhiều thành viên nguy hiểm của tổ chức khủng bố al-Qaeda, trong đó có thủ lĩnh người Mỹ Ahmed Farouq.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.