Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc trợ giúp Triều Tiên

Ảnh: Politico
Ảnh: Politico
TPO - Bộ trưởng Tài chính Steven Mukuchin cho biết Mỹ đã thiết lập các biện pháp trừng phạt lên một ngân hàng Trung Quốc với cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp cho Triều Tiên, trong đó bao gồm việc cắt quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ của ngân hàng này.

Theo đó, ngân hàng Bank of Dandong của Trung Quốc đã bị Mỹ liệt vào “danh sách đen” với hoạt động “Tổ chức tài chính nước ngoài liên quan đến vấn đề rửa tiền”.

Ông Mukuchin nói rằng, ngoài Bank of Dandong, Bộ Tài chính Mỹ cũng xử phạt công ty Đại Liên Global Unity Shipping Co. Ltd và hai cá nhân mang quốc tịch Trung Quốc với lý do “liên quan chặt chẽ với các ngân hàng Triều Tiên đã từng bị Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt”.

“Ngân hàng này đã hoạt động như một cửa ngõ giúp Triều Tiên thâm nhập vào Mỹ và các hệ thống tài chính quốc tế; hỗ trợ thanh toán số tiền giao dịch lên đến hàng triệu USD cho các công ty tham gia vào các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên”, ông Mukuchin nói: “Nước Mỹ sẽ không để yên cho những hành động như vậy. Điều này đòi hỏi các ngân hàng Mỹ phải đảm bảo rằng Bank of  Dandong không thể tiếp tục truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống tài chính của Mỹ thông qua các ngân hàng nước ngoài khác”.

Munuchin từ chối tiết lộ chi tiết mối liên hệ giữa ngân hàng Trung Quốc và chính phủ Triều Tiên cũng như không đề cập đến việc chính quyền Trung Quốc có được cảnh báo trước về lệnh trừng phạt hay không. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt không nhằm vào chính quyền Trung Quốc.

Bất chấp việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sẽ hợp tác với Bắc Kinh để kiềm chế Bình Nhưỡng.

“Dù tôi đánh giá cao nỗ lực của ông Tập Cận Bình và Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, nhưng điều đó vẫn chưa thành công. Nhưng tôi biết Trung Quốc đã có cố gắng”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Hôm thứ Năm 29/6, Munuchin nói rằng mặc dù bày tỏ sự thất vọng trên tweet, nhưng Tổng thống Trump vẫn chưa từ bỏ mục tiêu hợp tác với Trung Quốc để chống lại chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

"Tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào rằng tổng thống đang bỏ cuộc. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với Trung Quốc và những quốc gia khác. Tổng thống cam kết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ triệt để cắt đứt mọi khoản tiền cho Triều Tiên cho đến khi họ có hành xử đúng đắn”, Munuchin tuyên bố.

Ngày 30/6, Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích Washington sau khi Bộ Ngân khố Mỹ quyết định trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc do các hành động có liên quan tới Triều Tiên. "Mỹ cần ngừng các hành động vô lý trong vấn đề này nhằm tránh ảnh hưởng tới các lĩnh vực hợp tác khác", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết.
Theo Theo Politico
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.