Mỹ và EU sẵn sàng áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ và EU sẵn sàng áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất sẽ áp lệnh trừng phạt mới đối với nước Nga nếu xuất hiện các dấu hiệu cho thấy thỏa thuận Minsk bị vi phạm.

Tại cuộc họp qua truyền hình vệ tinh vừa diễn ra hôm qua, ngày 3/3,  Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo EU khẳng định đã sẵn sàng áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga nếu xảy ra các vụ vi phạm thỏa thuận Minsk.

Trước đó, cơ quan báo chí của Chính phủ Đức vào cuối tuần trước cũng cho biết, phương Tây đã sẵn sàng tăng cường biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga trong trường hợp xung đột ở phía Đông - Nam Ukraine leo thang.

“Họ đã tái khẳng định quyết tâm hành động nhanh chóng và chặt chẽ để thực hiện các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, một khi Nga, hoặc lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn mưu đồ mở rộng lãnh thổ mới”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sau cuộc họp giữa Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk.

“Các nhà lãnh đạo bày tỏ niềm hy vọng các bên thực thi nghiêm túc thỏa thuận Minsk, và cũng đồng ý rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ được nới lỏng nếu thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ”, thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.

Ngoài ra, Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo EU cũng kêu gọi tất cả các bên tránh tham gia vào xung đột, hợp tác chặt chẽ với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm thu hồi các loại vũ khí hạng nặng và hoàn thành việc trao đổi tù nhân trong khu vực Donbass.

Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết hỗ trợ công tác cải cách theo dự kiến của Chính phủ Ukraine, và bày tỏ sẵn sàng cung cấp tài chính cho Ukraine.

Mỹ và EU đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận những cáo buộc trên.

Các quan chức Nga khẳng định, Moscow không phải là một bên trong cuộc xung đột ở phía Đông – Nam Ukraine, và mong muốn Kiev sớm vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, cũng như để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG