Mỹ-Ấn tuyên bố khởi đầu hành trình hợp tác mới

Tổng thống Mỹ, Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi
Tổng thống Mỹ, Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi
TP - Trong chuyến thăm thứ hai của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua nói rằng, hai nước đang khởi đầu một “hành trình hợp tác mới”. 

Hai nhà lãnh đạo thông báo các sáng kiến hợp tác thương mại và quốc phòng mới. Ông Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm khi phá vỡ nghi lễ bằng việc ra tận sân bay Delhi đón ông Obama. Trong cuộc họp báo chung, ông Modi nói rằng, Ấn Độ và Mỹ “đang bắt đầu một hành trình mới” dựa trên “sự tin tưởng mới và lòng tin bền vững”.

Phía Ấn Độ cho biết, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các dự án quốc phòng và “loại bỏ nơi ẩn náu an toàn của những kẻ khủng bố và đưa chúng ra trước công lý”. Thủ tướng Modi cũng bày tỏ lạc quan về thương mại song phương Ấn Độ-Mỹ. Đi cùng ông Obama là phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Thương mại song phương đang ở mức 100 tỷ USD, nhưng Mỹ muốn nâng con số này lên gấp năm lần. 

Tổng thống Mỹ khẳng định hai nước “đã tạo dựng một tình hữu nghị mới để nâng cấp quan hệ đối tác”, trong đó “cam kết tăng cường gặp gỡ và tham vấn”. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tại nhiệm trở lại Ấn Độ để thực hiện chuyến thăm chính thức thứ hai. Hàng nghìn nhân viên an ninh và 15.000 camera được triển khai tại Delhi trong chuyến thăm này.

Theo CNN, India Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.