Na Uy khen thành công MDG của Việt Nam

Na Uy khen thành công MDG của Việt Nam
TP - Ngày 18/4, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thăm tỉnh Lào Cai để chứng kiến những kết quả cho thấy sự tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Liên Hợp Quốc, cũng như những thách thức còn đang phải đối mặt.

“Thành công của Việt Nam trong việc đạt được các MDG là rất đáng chú ý, nhưng vẫn còn có những việc quan trọng phải làm để đảm bảo đạt được tất cả các mục tiêu và đảm bảo rằng tất cả mọi người, trong đó có người dân tộc thiểu số, có được tiêu chuẩn sống cơ bản mà các MDG hướng tới”, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam ngày 18/4 dẫn lời Thủ tướng Solberg. 

Một trong những lý do quan trọng cho chuyến thăm của thủ tướng Na Uy đến Việt Nam (từ ngày 16 đến 18/4) là để thúc đẩy tiếp tục các nỗ lực nhằm đạt được các MDG và thảo luận các mục tiêu mới sau năm 2015 - Mục tiêu Phát triển Bền vững mới. Thủ tướng Solberg hiện là đồng chủ tọa Nhóm Thúc đẩy các MDG được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2010.

Thủ tướng Solberg nhấn mạnh tầm quan trọng của y tế và giáo dục. Bà khen ngợi Việt Nam trong việc đầu tư cho trẻ nhỏ, ưu tiên cho y tế và giáo dục. “Việc đầu tư vào các trẻ em nhỏ tuổi nhất sẽ được đền đáp”, bà nói.

MỚI - NÓNG