NATO khước từ đề nghị của Nga về an toàn trên biển Baltic

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đề nghị của Nga về việc thiết lập an toàn bay trong khu vực Baltic.

Tờ The Wall Street Journal ngày 21/9 dẫn nguồn tin quân sự thuộc NATO cho biết, theo quan điểm của liên minh quân sự, thì đề nghị của Moscow sẽ không giúp cải thiện an toàn của chuyến bay và “sẽ không làm giảm đi các mối đe dọa từ việc các máy bay Nga bay sát các chiến hạm và máy bay NATO ở Baltic”.

Đề xuất của Nga nêu rõ, tất cả các máy bay NATO thực hiện một sứ mệnh bay tuần tra trên không phận Baltic (được NATO tổ chức từ năm 2004 nhằm mục đích tuần tra không phận của Lithuania, Latvia và Estonia) phải kích hoạt bộ thu – phát tín hiệu.

Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên NATO, như Mỹ và Na Uy, đã không áp dụng biện pháp này để thực hiện hoạt động tình báo trong khu vực.

Moscow đã đưa ra đề xuất về việc kích hoạt bộ thu – phát tín hiệu của các chuyến bay tại cuộc họp Hội đồng Nga – NATO diễn ra hồi tháng 7 vừa qua.

Ngoài ra, Moscow cũng đề nghị tổ chức một cuộc họp với các chuyên gia an toàn hàng không NATO, nhưng sáng kiến ​​này cũng đã bị NATO từ chối.

“Giới chức NATO tin rằng một cuộc họp như vậy là trái với quyết định của NATO về việc tạm dừng hợp tác thực tế với Nga”, The Wall Street Journal dẫn nguồn tin.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.